Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Bó Hoa Chiều Muộn
Ngày lễ qua rồi, phố thưa người
Sạp hoa còn đầy, tươi rói mà ế
Cô ngồi tay chống cằm im
Nhìn hoa, rồi nhìn ra đường chiều muộn
Lễ này cô nhập nhiều hoa
Hy vọng bán đắt, ai dè năm nay ế
Hoa đâu để được lâu ngày
Nay tươi, mai héo, mốt đành bỏ đi
Ơi bó hoa chiều muộn Sài Gòn
Người nhìn thấy rực rỡ, cô thấy gánh lo
Mua giúp một bó, chẳng đổi gì lớn
Mà chiều ế ẩm có thêm nụ cười
Tôi tấp xe vào mua một bó
Chẳng dịp gì, về cắm trong nhà thôi
Cô lựa bó đẹp, gói kỹ
“Con mua giúp cô, cô vui lắm con”
Ơi bó hoa chiều muộn Sài Gòn
Người nhìn thấy rực rỡ, cô thấy gánh lo
Mua giúp một bó, chẳng đổi gì lớn
Mà chiều ế ẩm có thêm nụ cười
Hoa gắn với yêu thương, kỷ niệm
Mà sau sắc hoa là bao lo toan
Cái nghề vừa đẹp vừa bấp bênh
Ơi bó hoa chiều muộn Sài Gòn
Người nhìn thấy rực rỡ, cô thấy gánh lo
Mua giúp một bó, chẳng đổi gì lớn
Mà chiều ế ẩm có thêm nụ cười
[Outro – Spoken, ấm] Bó hoa thơm, mà nụ cười của cô còn thơm hơn.