Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Thầy Tôi Tóc Bạc
Chiều đứng đợi đèn đỏ ngã tư
Ông cụ đạp xe ngang, nhìn quen quen
Tôi sững lại: trời, thầy mình
Thầy dạy Văn năm cấp hai ngày nào
“Thầy ơi, thầy có nhớ con không?”
Thầy ngờ ngợ, rồi cười: “Mặt quen quen”
“Cái thằng ngồi bàn cuối phải hông?”
Mấy chục năm rồi, thầy vẫn nhớ
Thầy tôi giờ tóc bạc lưng còng
Ngày xưa trên bục giảng như khổng lồ
Thời gian làm người ta nhỏ lại
Mà ơn thầy, lớn mãi trong tôi
Thầy nghỉ hưu, vợ mất mấy năm
Con cái đi xa, thầy ở một mình
Sáng đạp xe vòng vòng cho khỏe
Nghe tới đó, lòng tôi nghẹn ngào
Thầy tôi giờ tóc bạc lưng còng
Ngày xưa trên bục giảng như khổng lồ
Thời gian làm người ta nhỏ lại
Mà ơn thầy, lớn mãi trong tôi
“Con cảm ơn thầy, hồi đó thầy dạy nhiều”
Thầy khoát tay: “Nghề của thầy mà con”
“Tụi con nên người là thầy mừng rồi”
Thầy tôi giờ tóc bạc lưng còng
Ngày xưa trên bục giảng như khổng lồ
Thời gian làm người ta nhỏ lại
Mà ơn thầy, lớn mãi trong tôi
[Outro – Spoken, ấm] Chủ nhật này, con ghé nhà thăm thầy nghen.