Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Mâm Cơm Riêng Tôi
Tối thứ Sáu người ta đi chơi
Tôi về phòng trọ, bàn nhỏ, đèn vàng
Một dĩa cơm, một món mặn
Một chén canh nóng, ngồi ăn một mình
Ngoài kia tiếng xe rộn ràng
Người ta tụ tập, cười nói đâu đây
Cả tuần làm mệt đã đủ
Chỉ muốn về nhà, nấu đại mà thôi
Mâm cơm riêng tôi tối thứ Sáu
Chẳng ai gắp cho, tự gắp cho mình
Ăn cho đàng hoàng, ăn cho chậm
Thương lấy mình, dù chẳng ai nhìn
Nhớ hồi nhỏ cả nhà quây quần
Tiếng cười, tiếng đũa gắp qua gắp lại
Lớn rồi được tự do sống
Mà tự do đi kèm với một mình
Mâm cơm riêng tôi tối thứ Sáu
Chẳng ai gắp cho, tự gắp cho mình
Ăn cho đàng hoàng, ăn cho chậm
Thương lấy mình, dù chẳng ai nhìn
Một mình đâu hẳn là buồn
Ăn theo nhịp mình, nghĩ vẩn vơ chơi
Khoảng riêng dễ chịu vậy thôi
Mâm cơm riêng tôi tối thứ Sáu
Chẳng ai gắp cho, tự gắp cho mình
Ăn cho đàng hoàng, ăn cho chậm
Thương lấy mình, dù chẳng ai nhìn
[Outro – Spoken, ấm] Tối nay, tôi bày cơm ra tử tế, mời chính mình.