Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Một Đoạn Đường Chung
Tối qua lướt màn hình điện thoại
Một cái tên hiện lên bên tấm hình
Tôi khựng lại một chút thôi
Cả khoảng trời xưa bỗng ùa về
Hồi đó đi đâu cũng có nhau
Rồi chẳng giận hờn mà xa dần
Đời cuốn mỗi người một hướng
Lâu dần thành hai kẻ xa lạ
Mình từng chung một đoạn đường
Rồi rẽ hai ngả chẳng ai sai
Người tới, ở lại, rồi đi
Để yên trong ký ức, vậy đã đủ
Trong hình người đã già hơn
Có gia đình riêng, cười tươi, có vẻ ổn
Tôi mừng mà lòng bồi hồi
Nhớ phiên bản mình của ngày xưa
Mình từng chung một đoạn đường
Rồi rẽ hai ngả chẳng ai sai
Người tới, ở lại, rồi đi
Để yên trong ký ức, vậy đã đủ
Nhắn gì đây, “chào, lâu quá” à?
Rồi sao nữa, thôi để nguyên vậy
Có những thứ đẹp nhất khi không chạm
Mình từng chung một đoạn đường
Rồi rẽ hai ngả chẳng ai sai
Người tới, ở lại, rồi đi
Để yên trong ký ức, vậy đã đủ
[Outro – Spoken, ấm] Cảm ơn nghen, vì đã từng đi cùng tôi một đoạn.