Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Ghế Nhựa Sáng Nay
Vỉa hè mấy chiếc ghế nhựa thấp lè tè
Ly cà phê pha sẵn, đá bỏ vô liền
Mấy ông ngồi từ sáng tới trưa
Bàn chuyện trên trời, chuyện dưới đất
“Đội đó đá vậy là thua chắc”
“Giá xăng kiểu này còn lên nữa đó”
Ông chạy xe ôm, ông về hưu
Ông buôn bán nhỏ, ông nào cũng chuyên gia
Cà phê cóc ơi, sáng nào cũng gặp
Chuyện tào lao mà nghe ấm lòng
Cãi nhau chơi rồi cười một bụng
Góc vỉa hè thành nhà chung
Bữa kia vắng mất một người
“Ủa ông Tư đâu, bữa nay không thấy?”
“Nghe đâu ổng bệnh nằm nhà”
“Vậy lát rủ nhau ghé thăm ổng coi”
Cà phê cóc ơi, sáng nào cũng gặp
Chuyện tào lao mà nghe ấm lòng
Cãi nhau chơi rồi cười một bụng
Góc vỉa hè thành nhà chung
Ngoài mặt cộc cằn, giọng thì ồn ào
Vắng một người là biết, là lo
Tình bạn già mộc như ly cà phê đen
Cà phê cóc ơi, sáng nào cũng gặp
Chuyện tào lao mà nghe ấm lòng
Cãi nhau chơi rồi cười một bụng
Góc vỉa hè thành nhà chung
[Outro – Spoken, ấm] Mai sáu giờ, ghế cũ, chỗ cũ, nghen mấy ông.