Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Góc Đường Chờ Khách
Gốc cây già nghiêng bóng góc đường
Chiếc nón bảo hiểm cũ treo trên ghi đông
Trưa nắng chú phe phẩy nón lá
Ngồi trên yên xe, đợi một người kêu
Hồi xưa mỗi góc phố một chú
Ai đi đâu cũng gọi tiếng xe ôm
Giờ người ta bấm điện thoại
Xe tới ngay, biết trước giá tiền
Ơi góc đường chú ngồi mấy chục năm
Nghề cũ còn đây, khách cũ xa xăm
Thời gian chạy nhanh hơn bánh xe
Mà chú vẫn chờ, như thể bến quê
Bữa tôi không vội, kêu chú chở
Chú mừng ra mặt, lật đật nổ máy
Chở chậm mà tay lái chắc
Kể chuyện khu này hồi còn khác xưa
Ơi góc đường chú ngồi mấy chục năm
Nghề cũ còn đây, khách cũ xa xăm
Thời gian chạy nhanh hơn bánh xe
Mà chú vẫn chờ, như thể bến quê
Ngồi không buồn tay buồn chân, con ơi
Có khách thì chạy, không thì ngồi với bạn già
Còn làm được việc là còn vui
Ơi góc đường chú ngồi mấy chục năm
Nghề cũ còn đây, khách cũ xa xăm
Thời gian chạy nhanh hơn bánh xe
Mà chú vẫn chờ, như thể bến quê
[Outro – Spoken, ấm] Mai đi ngang, tôi lại ghé gọi chú một cuốc xe.