Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Gió Se Hiếm Hoi
Sáng nay mở cửa gió lùa
Trời se se lạnh, chút sương còn vương
Không nắng gắt như mọi bữa
Tự nhiên lòng nhẹ như là mây bay
Cô bán hàng cười tươi hơn
Mấy ông cà phê ngồi lâu thêm chút
Cả thành phố cùng tận hưởng
Một buổi mát hiếm hoi giữa mùa
Sài Gòn ơi, mát được một bữa
Hưởng cho trọn kẻo trưa nắng lên
Như ngày vui chẳng ở lâu
Tới thì mình nhớ ôm vào lòng thôi
Lòng người cũng như thời tiết
Có bữa nắng, có bữa mưa, bữa mát
Buồn vô cớ đâu cần lý do
Hôm nay âm u, mai lại nắng thôi
Sài Gòn ơi, mát được một bữa
Hưởng cho trọn kẻo trưa nắng lên
Như ngày vui chẳng ở lâu
Tới thì mình nhớ ôm vào lòng thôi
Ly cà phê bên cửa sổ
Tiếng gió, tiếng chim, tiếng phố ban mai
Chẳng làm gì cũng được mà
Hạnh phúc nhỏ xíu, vậy là đủ rồi
Sài Gòn ơi, mát được một bữa
Hưởng cho trọn kẻo trưa nắng lên
Như ngày vui chẳng ở lâu
Tới thì mình nhớ ôm vào lòng thôi
[Outro – Spoken, ấm] Bữa nào trời mát, nhớ ngồi lại hưởng một chút nha.