Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Hàng Đèn Vàng Ấm
Đường về khuya vắng hoe
Hàng đèn vàng hắt xuống mặt đường
Loang loáng trên tán cây xanh
Ban ngày kẹt xe, giờ đêm dịu dàng
Hồi nhỏ ngồi sau xe ba
Gục đầu vô lưng ba lim dim
Gió mát, đường vắng, đèn vàng
Biết đang về nhà, an lòng lạ thay
Đèn vàng ơi, ấm như vai ba
Giữ nguyên trong đó tuổi thơ của con
Sài Gòn khuya vẫn còn đây
Con tự chạy về mà lòng chưa xa
Có người giờ còn bên mình
Có người đã xa, chỉ còn trong mơ
Con đường thì vẫn đợi chờ
Hàng đèn vẫn sáng như hồi năm xưa
Đèn vàng ơi, ấm như vai ba
Giữ nguyên trong đó tuổi thơ của con
Sài Gòn khuya vẫn còn đây
Con tự chạy về mà lòng chưa xa
Không buồn, cũng không hẳn vui
Êm êm như gặp bạn xưa lâu ngày
Chạy chậm thêm một đoạn này
Để đêm gột bớt mệt đầy hôm nay
Đèn vàng ơi, ấm như vai ba
Giữ nguyên trong đó tuổi thơ của con
Sài Gòn khuya vẫn còn đây
Con tự chạy về mà lòng chưa xa
[Outro – Spoken, ấm] Về khuya, chạy chậm thôi, để đèn vàng đưa mình về.