Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Góc Quán Một Mình
Góc quán nhậu một người ngồi
Một ly, một dĩa mồi chưa đụng tới
Chung quanh nói cười rần rần
Ông lặng lẽ như ở một trời khác xa
Áo sơ mi vừa tan làm
Rót ly uống một ngụm rồi đặt xuống
Không gọi ai, không bấm máy
Chỉ nhìn ra đường cho lòng nhẹ hơn
Đàn ông mình ơi, nặng thì ngồi chút
Một góc quán thôi, được phép mệt
Không ai thấy mình yếu mềm
Uống vừa đủ để thấy lòng nhẹ thôi
Mình được dạy phải mạnh mẽ
Không khóc, không than, chuyện gì cũng gánh
Về nhà làm chồng làm cha
Làm chỗ dựa vững giữa nhà gió mưa
Đàn ông mình ơi, nặng thì ngồi chút
Một góc quán thôi, được phép mệt
Không ai thấy mình yếu mềm
Uống vừa đủ để thấy lòng nhẹ thôi
Rồi ông bấm số gọi về
Ừ, anh về liền nè, em ăn trước đi
Giọng dịu lại, cái mệt kia
Gói lại cất đi, bước ra thẳng thớm
Đàn ông mình ơi, nặng thì ngồi chút
Một góc quán thôi, được phép mệt
Không ai thấy mình yếu mềm
Uống vừa đủ để thấy lòng nhẹ thôi
[Outro – Spoken, ấm] Mệt thì ngồi chút, rồi về. Ở nhà có người đợi mình.