Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Dĩa Cơm Trưa
Trưa Sài Gòn quán cơm đông nghẹt
Áo công nhân, sơ mi, đồng phục
Bàn inox, ghế nhựa thấp
Tủ kính thịt kho, cá chiên, canh rau
Cơm sườn nha em, thêm canh không
Cô chủ múc cơm tay thoăn thoắt
Tiếng muỗng tiếng chén rộn ràng
Ồn ào mà vui giữa trưa nắng vàng
Quán cơm bình dân ơi, giữ ấm bụng người
Mấy chục ngàn mà no như cơm nhà
Người xa quê ghé một dĩa
Đỡ nhớ bữa cơm má nấu năm nào
Hai chú bàn bên nói chuyện công trình
Mấy bạn trẻ ăn vội cho kịp giờ
Bác xe ôm ngồi một mình
Chậm rãi từng muỗng, trưa hiền như mơ
Quán cơm bình dân ơi, giữ ấm bụng người
Mấy chục ngàn mà no như cơm nhà
Người xa quê ghé một dĩa
Đỡ nhớ bữa cơm má nấu năm nào
Bữa nay làm về trễ hả con
Ăn thêm cơm không, cô thêm cho
Mồ hôi cô ướt vai áo
Mà nụ cười vẫn bán thêm chút tình
Quán cơm bình dân ơi, giữ ấm bụng người
Mấy chục ngàn mà no như cơm nhà
Người xa quê ghé một dĩa
Đỡ nhớ bữa cơm má nấu năm nào
[Outro – Spoken, ấm] Mai ghé nữa nha cô.