Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Chuyến Cuối Về Nhà
Chuyến xe buýt cuối ngày vắng
Tôi ngồi băng ghế gần cuối nhìn ra
Đèn đường vừa lên vàng vọt
Phố chuyển mình từ chiều sang tối
Chị công nhân gục đầu ngủ
Anh văn phòng nới cà vạt nhìn xa
Bà cụ ôm giỏ ngồi im
Cậu sinh viên đeo tai nghe nhìn trời
Chuyến cuối ơi, chở bao người mệt
Không ai nói mà thấy gần
Cùng chia nhau một cái mệt
Cùng mong sớm tới mái nhà mình thương
Xe dừng từng trạm chậm chậm
Cửa mở ra gió chiều lùa vô
Người bước xuống khuất vào hẻm
Không biết nhà ai có ai đợi chờ
Chuyến cuối ơi, chở bao người mệt
Không ai nói mà thấy gần
Cùng chia nhau một cái mệt
Cùng mong sớm tới mái nhà mình thương
Trên chuyến này không ai phải gồng
Được phép mệt, được phép im
Mỗi người một cuộc đời riêng
Mà tôi thấy thương hết những người
Chuyến cuối ơi, chở bao người mệt
Không ai nói mà thấy gần
Cùng chia nhau một cái mệt
Cùng mong sớm tới mái nhà mình thương
[Outro – Spoken, ấm] Tới trạm rồi. Chúc mấy người còn lại về nhà bình an.