Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Vươn Vai Buổi Sớm
Góc công viên sáng tinh sương
Ông cụ đưa tay lên rồi hạ xuống
Xoay người qua trái qua phải
Vươn vai hít thở chậm rãi từng hơi
Tóc bạc trắng, lưng hơi còng
Áo thun cũ, quần tây, giày bata
Tám mươi tuổi chẳng vội vàng
Như ông có cả buổi sáng cho mình
Sống chậm ơi, hóa ra là phước
Mỗi sáng thức dậy còn cử động là mừng
Sài Gòn ai cũng chạy rần
Ông đứng đó, dạy tôi cách thở
Tôi đeo tai nghe chạy vội
Một bữa dừng chân uống nước nhìn ông
Già rồi không tập là ì
Mấy chục năm rồi, bữa nào thiếu là buồn
Sống chậm ơi, hóa ra là phước
Mỗi sáng thức dậy còn cử động là mừng
Sài Gòn ai cũng chạy rần
Ông đứng đó, dạy tôi cách thở
Mấy chục năm một thói quen
Kỷ luật hiền như nắng lên mỗi ngày
Yêu đời từ những điều này
Đưa tay, hạ xuống, cảm ơn thân mình
Sống chậm ơi, hóa ra là phước
Mỗi sáng thức dậy còn cử động là mừng
Sài Gòn ai cũng chạy rần
Ông đứng đó, dạy tôi cách thở
[Outro – Spoken, ấm] Dạ con chào bác. Mai con lại ra, đứng tập với bác nha.