Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Mẹt Hàng Và Cây Kẹo
Chiều vỉa hè nắng còn gắt
Mẹ gánh mẹt hàng, tay dắt con thơ
Bé chừng bốn năm tuổi thôi
Lon ton theo mẹ, cầm cây kẹo hồng
Mẹ ghé quán mời người mua
Bé mỏi chân kéo tay mẹ đòi về
Mẹ cúi dỗ, bồng lên kề
Rồi đặt xuống đi tiếp, chiều nghiêng nghiêng
À ơi, gánh mẹ trên vai
Con chưa hiểu, mắt con còn trong
Cái cực để mẹ gánh gồng
Tuổi thơ con nhẹ như bông giữa đời
Con nhớ má con ngày xưa
Ngồi bên sạp má suốt buổi đợi chờ
Hồi đó chỉ biết đòi về
Lớn rồi mới hiểu má không còn đường
À ơi, gánh mẹ trên vai
Con chưa hiểu, mắt con còn trong
Cái cực để mẹ gánh gồng
Tuổi thơ con nhẹ như bông giữa đời
Bé cười nhìn con hồn nhiên
Con mong bé lớn bình yên một đời
Mong gánh mẹ nhẹ bớt thôi
Một ngày nắng dịu trên vai mẹ hiền
À ơi, gánh mẹ trên vai
Con chưa hiểu, mắt con còn trong
Cái cực để mẹ gánh gồng
Tuổi thơ con nhẹ như bông giữa đời
[Outro – Spoken, ấm] Thương những người mẹ vừa gánh hàng, vừa dắt con đi giữa nắng.