Tình Ca hát · Sài Gòn ngồi nghe mình kể
Lóc Cóc Nửa Đêm
Nửa đêm nằm mãi chưa yên
Ngoài hẻm vọng tiếng cốc cốc tre gõ
Xa xa rồi lại gần kề
Rồi xa dần mãi như về ngày xưa
Đêm mưa lất phất hồi nhỏ
Nhà kêu tô hủ tiếu khói bay mờ
Thịt mỏng, hành phi thơm lừng
Cả nhà xì xụp quanh bàn ấm êm
Lóc cóc ơi, tiếng tre nửa đêm
Gõ mở cả một trời ký ức
Ba má hồi còn trẻ trung
Anh em bé xíu, chẳng lo gì đời
Thành phố giờ đổi khác nhiều
Đặt đồ qua máy, xe xưa đâu rồi
Tối nay nghe lại một hồi
Con nằm im lắng như người gặp quen
Lóc cóc ơi, tiếng tre nửa đêm
Gõ mở cả một trời ký ức
Ba má hồi còn trẻ trung
Anh em bé xíu, chẳng lo gì đời
Chổi tre quét đường buổi sớm
Ai bánh mì hông vọng cuối hẻm sâu
Leng keng xe kem năm nào
Mỗi tiếng còn lại, kéo về tuổi thơ
Lóc cóc ơi, tiếng tre nửa đêm
Gõ mở cả một trời ký ức
Ba má hồi còn trẻ trung
Anh em bé xíu, chẳng lo gì đời
[Outro – Spoken, ấm] Tiếng gõ xa rồi, mà lòng mình còn ấm.