Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Nồi Bánh Đêm Ba Mươi
Chợ Ông Tạ giáp Tết người chen
Mùi lá dong xanh, mùi hành muối thơm quen
Giò chả treo hàng, tiếng mời giọng Bắc
Bà nội bạn tôi đi chợ sớm như mọi năm
Lá dong, nếp, đậu, thịt về đầy giỏ
Bà ngồi gói bánh, tay thoăn thoắt dịu dàng
Con cháu lau lá, buộc từng sợi lạt
Cái bánh vuông vức như đất, như làng
Bánh chưng ơi, nồi bánh đêm ba mươi
Lửa reo suốt đêm, cả nhà quây quần ngồi
"Gói bánh là để nhớ quê, nhớ cội nguồn con à"
Sợi dây nối bà về đất Bắc xa xôi
Bà kể ngày xưa ngoài Bắc cũng vậy
Tết gói bánh chưng, ngồi canh tới sáng
Vô Nam mấy chục năm trời đằng đẵng
Bà vẫn giữ nếp xưa như giữ lời thề
Bánh chưng ơi, nồi bánh đêm ba mươi
Lửa reo suốt đêm, cả nhà quây quần ngồi
"Gói bánh là để nhớ quê, nhớ cội nguồn con à"
Sợi dây nối bà về đất Bắc xa xôi
Giờ bà đi rồi, nhà ít gói bánh
Bận rộn người ta mua bánh làm sẵn
Mà mỗi Tết về, ngang chợ Ông Tạ
Tôi nghe mùi lá dong, thấy bà ngồi đó
Bánh chưng ơi, nồi bánh đêm ba mươi
Lửa reo suốt đêm, cả nhà quây quần ngồi
"Gói bánh là để nhớ quê, nhớ cội nguồn con à"
Sợi dây nối bà về đất Bắc xa xôi
Bà ơi, năm nay tụi con gói bánh lại nha.