Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Mì Gói Và Xe Đạp
Làng Đại học hồi đó còn hoang
Đường đất đỏ, hai bên đồng cỏ mênh mang
Dãy trọ lụp xụp, phòng chật ních
Mấy đứa nằm chung, chia nhau từng mộng vàng
Cuối tháng hết tiền, góp mua thùng mì
Ăn trừ cơm cả tuần, vẫn cười hì hì
Một gói chia đôi, thêm nắm rau dại
Nghèo tiền mà giàu bạn, giàu cả tương lai
Xe đạp ơi, cọc cạch đường chiều
Gió đồng thổi bay mệt nhọc bao nhiêu
Tôi đạp về phòng trọ mà mơ ngày mai
Mơ ra trường, mơ đổi đời, mơ thật nhiều
Trưa nắng chang chang, chiều mưa ướt áo
Mấy cây số đường, ngày nào cũng qua
Sợi xích tuột hoài, vá xăm lốp mãi
Mà trong lòng tôi chẳng thấy xa
Xe đạp ơi, cọc cạch đường chiều
Gió đồng thổi bay mệt nhọc bao nhiêu
Tôi đạp về phòng trọ mà mơ ngày mai
Mơ ra trường, mơ đổi đời, mơ thật nhiều
Giờ đường sá đẹp, trọ mới khang trang
Vẫn thấy sinh viên đạp xe ngang
Tôi đứng lặng nghe lòng mình thương quá
Thương đứa sinh viên năm nào, tin vào ngày mai
Xe đạp ơi, cọc cạch đường chiều
Gió đồng thổi bay mệt nhọc bao nhiêu
Tôi đạp về phòng trọ mà mơ ngày mai
Mơ ra trường, mơ đổi đời, mơ thật nhiều
Hồi đó nghèo, mà giàu ước mơ lắm.