Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Chuyến Xe Đò Đầu Đời
Xe đò chạy suốt đêm dài
Qua cầu Bình Triệu, trời vừa hửng mai
Sài Gòn hiện trước cửa xe
Đứa con tỉnh lẻ ngồi nghe tim mình
Một cái túi xách, vài bộ đồ
Chút tiền má dúi, dặn dò từng câu
Bến xe Miền Đông người đông như hội
Đứng giữa dòng người, chẳng biết về đâu
Bình Triệu ơi, cây cầu buổi đầu đời
Qua bên này sông, tôi thành người phương xa
Vừa sợ vừa thương, mà lòng đã hứa
Không phụ ba má, không phụ quê nhà
Thành phố lạ, tôi chẳng quen ai
Mà trong tay nắm một giấc mơ dài
Làm lụng sớm khuya, kiếm từng đồng nhỏ
Nhớ quê thì ngó dòng sông chảy hoài
Bình Triệu ơi, cây cầu buổi đầu đời
Qua bên này sông, tôi thành người phương xa
Vừa sợ vừa thương, mà lòng đã hứa
Không phụ ba má, không phụ quê nhà
Giờ cầu mở rộng, bến xe dời xa
Tôi có mái nhà, có việc, có Sài Gòn là ta
Mà mỗi lần qua, tôi vẫn ngoái lại
Chào đứa tỉnh lẻ năm nào còn đứng đó
Bình Triệu ơi, cây cầu buổi đầu đời
Qua bên này sông, tôi thành người phương xa
Vừa sợ vừa thương, mà lòng đã hứa
Không phụ ba má, không phụ quê nhà
Cảm ơn Sài Gòn, đã cho đứa tỉnh lẻ một chỗ đứng.