Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Câu Vọng Cổ Của Ngoại
Đường Trần Hưng Đạo đèn vàng lên
Ngoại mặc áo bà ba mới, bước chậm bên thềm
Rạp Hưng Đạo mở cửa đón người
Màn nhung chưa kéo mà lòng đã bồi hồi
Đèn rạp tắt, sân khấu sáng trưng
Tiếng đờn cò rót xuống, ngân tới lưng chừng
Đào kép ra, câu vọng cổ ngân dài
Cả rạp sụt sùi, ngoại lau vội khoé mi
Hưng Đạo ơi, thánh đường của tiếng ca
Nơi ngoại học chữ nghĩa, chữ tình, chữ thật thà
Câu hát buồn mà dạy người biết thương
Sài Gòn đêm ấy mùi khăn ngoại còn vương
Tối tối radio bên mái hiên
Ngoại kể tuồng xưa, giọng rưng rưng triền miên
Tới đoạn nghĩa khí, ngoại gật gù
"Cải lương dạy mình làm người đó con" — như lời ru
Hưng Đạo ơi, thánh đường của tiếng ca
Nơi ngoại học chữ nghĩa, chữ tình, chữ thật thà
Câu hát buồn mà dạy người biết thương
Sài Gòn đêm ấy mùi khăn ngoại còn vương
Giờ nhà hát mới, rạp xưa đã thay
Đào kép người mất, người già, tóc bạc như mây
Con đi ngang qua, nghe lòng mình hát khẽ
Một câu vọng cổ gửi ngoại ở bên kia trời
Hưng Đạo ơi, thánh đường của tiếng ca
Nơi ngoại học chữ nghĩa, chữ tình, chữ thật thà
Câu hát buồn mà dạy người biết thương
Sài Gòn đêm ấy mùi khăn ngoại còn vương
Ngoại ơi, giờ con hiểu rồi. Cảm ơn ngoại.