Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Gió Mặn Qua Cầu
Qua cầu Tân Thuận gió mằn mặn
Kênh Tẻ xuôi về phía Nhà Bè
Bên này phố đông người hối hả
Bên kia trời nước rộng bao la
Có một năm lòng tôi mất mát
Sáng nào cũng chạy ra đây đứng
Nhìn sông chảy về phương biển cả
Gió lồng lộng thổi tóc rưng rưng
Tân Thuận ơi, trời nước mênh mông
Nỗi buồn tôi nhỏ lại trong lòng
Sông không nói, chỉ cứ chảy hoài
Rồi chuyện gì cũng trôi ra biển đông
Gió không an ủi bằng câu chữ
Mà dạy tôi biết thở chậm lại
Từng buổi sáng nỗi đau nguôi dần
Cây cầu đưa tôi qua quãng dài
Tân Thuận ơi, trời nước mênh mông
Nỗi buồn tôi nhỏ lại trong lòng
Sông không nói, chỉ cứ chảy hoài
Rồi chuyện gì cũng trôi ra biển đông
Quận Bảy giờ phố đèn rực rỡ
Cầu mới bắc bên cầu cũ hiền
Tôi vẫn ra đứng, không còn khóc
Thấy lòng rộng ra, nhẹ tênh như thuyền
Tân Thuận ơi, trời nước mênh mông
Lòng tôi giờ rộng như dòng sông
Gió vẫn mằn mặn như năm cũ
Mà sớm nay nắng ấm trong lòng
Cảm ơn sông, cảm ơn gió, đã đứng với mình hồi đó.