Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Nghèo Mà Không Để Ai Đói
Người ta đồn Quận Tư dữ lắm
Hẻm Khánh Hội ai nghe cũng ngán
Hồi nhỏ tôi cũng hơi run run
Qua chơi rồi mới biết đồn oan
Dân bốc vác, bán gánh bán bưng
Nhà chật hẹp, hẻm nhỏ lưng chừng
Sống chết có nhau không tính toán
Hàng xóm thương như ruột thịt cùng
Khánh Hội ơi, mâm cơm cá kho
Ông bốc vác kéo tôi ngồi vô
"Ăn đi con, ở đây nghèo thiệt
Mà không để ai đói bao giờ"
Ba thằng bạn đen nhẻm tay chai
Nhìn ngầu vậy mà hiền như ai
Thương con, thương người, thương xóm nhỏ
Lòng rộng hơn cả bến cảng dài
Khánh Hội ơi, mâm cơm cá kho
Ông bốc vác kéo tôi ngồi vô
"Ăn đi con, ở đây nghèo thiệt
Mà không để ai đói bao giờ"
Đừng nghe tiếng đồn mà vội xét
Vẻ ngoài ngầu, trong dạ ấm êm
Giờ cao ốc lên, tiếng xưa phai
Nghĩa tình còn trong hẻm nhỏ bên thềm
Khánh Hội ơi, mâm cơm cá kho
Ông bốc vác kéo tôi ngồi vô
"Ăn đi con, ở đây nghèo thiệt
Mà không để ai đói bao giờ"
Ghé Quận Tư đi, thế nào cũng có người mời ăn cơm.