Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Người Bạn Hiền Bên Sông
Sáng ra ngang bến Bạch Đằng
Gió sông mát rượi, nắng giăng ngã ba
Cột cờ nhỏ đứng hiền hòa
Chòi con dưới gốc, trăm năm qua rồi
Ngày xưa treo cờ, treo đèn
Báo tin tàu bè, chỉ đường vào sông
Như ngọn hải đăng giữa dòng
Lặng thầm soi lối chẳng mong ai nhìn
Thủ Ngữ ơi, nhỏ thôi mà thương
Không khoe, không tranh giữa phố phường
Cao ốc lên quanh, em vẫn vậy
Như bạn hiền chờ tôi mỗi sớm sương
Đời ta cũng có những người
Hiền như cột cờ, ít ai nhìn tới
Năm này năm khác lặng lẽ sống
Tử tế mà thôi, chẳng nói một lời
Thủ Ngữ ơi, nhỏ thôi mà thương
Không khoe, không tranh giữa phố phường
Cao ốc lên quanh, em vẫn vậy
Như bạn hiền chờ tôi mỗi sớm sương
Người ta trùng tu, sơn lại tường
Khách dừng chân chụp tấm hình thương
Tôi đi ngang, mỉm cười chào nhỏ
Như gặp lại người xưa trên đường
Thủ Ngữ ơi, nhỏ thôi mà thương
Không khoe, không tranh giữa phố phường
Cao ốc lên quanh, em vẫn vậy
Như bạn hiền chờ tôi mỗi sớm sương
Chào ông bạn già. Mai tôi lại ghé.