Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Cỏ Xanh Trên Lớp Đời
Công viên Lê Văn Tám xanh mát giữa Quận Một
Lối đi, ghế đá, cây cao rợp bóng chiều
Người ra đi bộ, tập thể dục, hóng mát
Ít ai còn nhớ ngày xưa chỗ này là đâu
Ngày xưa nơi đây là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi
Bao nấm mồ nằm, bao phận người đã ngủ yên
Ngày rằm ngày giỗ, người vô thăm thắp nhang
Một sợi dây nối người còn với người đi
Cỏ xanh ơi, mọc trên những lớp đời
Từng là nước mắt, giờ là tiếng cười vui
Con nít chạy chơi, người già ngồi ghế đá
Đời cứ tiếp trôi trên ký ức êm đềm
Ông ngoại kể lúc nghĩa trang phải dời đi
Mộ phần được bốc, đưa về chốn khác xa
Nhiều người buồn lắm, thân nhân nằm mấy chục năm
Mà rồi cũng xong, đất thành công viên xanh
Cỏ xanh ơi, mọc trên những lớp đời
Từng là nước mắt, giờ là tiếng cười vui
Con nít chạy chơi, người già ngồi ghế đá
Đời cứ tiếp trôi trên ký ức êm đềm
Tôi kể chẳng để ai sợ, ai buồn
Chỉ thấy lạ một nơi chốn mang nhiều lớp đời
Ngồi trên ghế đá, ngó trẻ con đùa giỡn
Tôi khẽ cảm ơn những người đã nằm đây
Cỏ xanh ơi, mọc trên những lớp đời
Người xưa nhường đất cho người sau vui chơi
Nghe gió qua cây như lời ai thì thầm
Sống cho tử tế, là đã nhớ ơn rồi
Mỗi bước chân trên cỏ xanh, cũng là một lời chào người xưa.