Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Bịch Hàng Của Má
Chợ An Đông xưa mấy tầng lầu sạp kín hàng
Vải vóc áo quần chất cao, dân buôn khắp phương
Miền Tây, miền Trung, ghe xe đổ về lấy sỉ
Người đông như kiến, tiếng mời mua bán vấn vương
Có thời má tôi buôn bán nhỏ nuôi con
Lên An Đông lấy hàng, tôi lẽo đẽo theo sau
Má lựa từng sạp, trả từng đồng từng cắc
Hai tay xách nặng, mồ hôi ướt áo bạc màu
An Đông ơi, nhớ bịch hàng của má
Nặng trĩu đôi tay mà mặt má vẫn tươi
Mỗi bịch hàng là cơm áo cả nhà
Con lớn lên nhờ giọt mồ hôi má rơi
Tối má về nhà, mệt rã rời vẫn ngồi
Soạn hàng, ủi đồ, treo lên cho ngay ngắn
Sáng mai dọn bán, bán được thì má vui
Ế hàng má lo, thức khuya dậy sớm chẳng than
An Đông ơi, nhớ bịch hàng của má
Nặng trĩu đôi tay mà mặt má vẫn tươi
Mỗi bịch hàng là cơm áo cả nhà
Con lớn lên nhờ giọt mồ hôi má rơi
Giờ người buôn bán qua mạng, ship tận nơi
Chợ vắng hơn xưa, có sạp đóng cửa rồi
Má cũng nghỉ buôn lâu lắm rồi
Mà con vẫn nợ má, món nợ chẳng trả nổi
An Đông ơi, nhớ bịch hàng của má
Giữa chợ đông người, dáng má nhỏ bé thôi
Con xin xách giùm má một lần thôi nhé
Cảm ơn má, cảm ơn chợ cũ một thời
Mình lớn lên từ mấy bịch hàng đó. Má ơi, con nhớ.