Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Trên Vai Ba
Sân Thống Nhất xưa người ta gọi Cộng Hòa
Khán đài bao quanh, đường piste, cỏ xanh giữa sân nhà
Mỗi trận đấu lớn cả Sài Gòn như nín thở
Áo đội mình thương, cờ trong tay, kèn thổi vang xa
Trống đánh thùng thùng, tiếng hô vang cả khán đài
Đội nhà ghi bàn, người ta nhảy lên ôm nhau
Dẫu chẳng quen biết, cùng vui một niềm vui
Mấy chục ngàn người như một trái tim đập chung
Thống Nhất ơi, ngày ba công kênh con
Ngồi trên vai ba, nhìn biển người lớn mênh mông
Ba hét, ba nhảy, ba cười như đứa trẻ
Lần đầu con thấy ba vui đến vậy trong đời
Ba ngày thường ít nói, nghiêm nghị lắm
Mà ở sân bóng, ba thành một người khác hẳn
Con quơ tay la theo, chẳng hiểu gì đâu
Chỉ biết vai ba vững, gió chiều mát trên đầu
Thống Nhất ơi, ngày ba công kênh con
Ngồi trên vai ba, nhìn biển người lớn mênh mông
Ba hét, ba nhảy, ba cười như đứa trẻ
Lần đầu con thấy ba vui đến vậy trong đời
Giờ khán đài vắng, bóng đá chẳng như xưa
Ba già rồi, yếu rồi, đâu còn công kênh nổi
Con đi ngang sân, nghe lại tiếng trống năm nào
Và thấy mình ngồi trên đôi vai ấy
Thống Nhất ơi, giờ tới lượt con
Dìu ba đi chậm, nghe chuyện trận đấu năm xưa
Ba ơi, cảm ơn đôi vai năm ấy
Cho con thấy cả bầu trời và nụ cười ba
Không nhớ tỷ số trận đó. Chỉ nhớ ba đã cười.