Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Đôi Bông Tai Của Má
Chợ Thiếc bên Quận Mười Một
Tiệm vàng san sát, tủ kính lấp lánh hoài
Người mua vàng cưới, vàng để dành
Có người bán vàng lúc nhà ngặt nghèo thôi
Năm tôi bệnh nặng, nhà chẳng còn tiền
Má lấy đôi bông, món nữ trang cuối cùng
Của hồi môn má giữ mấy chục năm
Mà vì con, má bán chẳng đắn đo chi
Má ơi, đôi bông tai bằng vàng
Má bán đi rồi cho con được bình an
Má chẳng tiếc chi, chỉ lo con mau khoẻ
Chợ Thiếc nhớ dáng má bước vô tiệm năm nào
Lớn lên mới hiểu vàng của người nghèo
Đâu phải để khoe, là cái phao giữa sóng
Tằn tiện từng chút, mua được chỉ vàng
Cất kỹ phòng thân cho chồng, cho con
Má ơi, đôi bông tai bằng vàng
Má bán đi rồi cho con được bình an
Má chẳng tiếc chi, chỉ lo con mau khoẻ
Chợ Thiếc nhớ dáng má bước vô tiệm năm nào
Giờ chợ Thiếc thêm đồ ăn vặt nức tiếng
Nhà mình cũng đỡ, chẳng phải bán vàng nữa rồi
Mà mỗi lần ngang qua mấy tiệm vàng
Con lại thấy đôi tai má trống trơn ngày ấy
Má ơi, đôi bông tai bằng vàng
Con chưa mua lại được bằng cả tấm lòng má
Con xin giữ mãi cái thương má đã trao
Quý hơn mọi thứ vàng trên cõi đời này
Có những món nữ trang, má không đeo nữa, mà con nhớ cả đời.