Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Đèn Hoa Một Thuở
Người lớn hay kể bằng giọng vừa nể vừa tiếc
Đại Thế Giới xưa, khu ăn chơi giữa Chợ Lớn
Sòng bài, sân khấu, nhà hàng đèn sáng rực
Nhạc vang xập xình, người ra vô suốt canh trường
Có người phất lên chỉ sau một đêm đỏ đen
Có người tán gia, bại sản cũng ở đó luôn
Tôi chưa từng thấy thời đèn hoa rực rỡ
Chỉ nghe ông bà, nghe ba má kể lại thôi
Đại Thế Giới ơi, đèn hoa một thuở
Hào nhoáng là vậy, mà nuốt người nhanh lắm thay
Ông nội đứng ngoài rìa, ngó vô một lần
Rồi cả đời ông dặn con cháu đừng sa chân
Ông kể hồi trẻ, thằng thanh niên nghèo tò mò
Vô coi cho biết, choáng ngợp đèn với nhạc
Thấy tiền trên bàn thắng thua trong chớp mắt
Có người cười vang, có người ôm mặt khóc thầm
Đại Thế Giới ơi, đèn hoa một thuở
Hào nhoáng là vậy, mà nuốt người nhanh lắm thay
Ông nội đứng ngoài rìa, ngó vô một lần
Rồi cả đời ông dặn con cháu đừng sa chân
Giờ chỗ cũ thành trung tâm văn hoá
Con nít học múa, học hát, chơi thể thao
Nơi người ta từng nướng cả gia tài
Giờ vang tiếng cười trong trẻo như chuộc lại
Đại Thế Giới ơi, đèn hoa đã tắt
Thay bằng tiếng hát trẻ thơ mỗi chiều qua đây
Ông nội ơi, lời ông dặn con vẫn giữ
Cảm ơn ông, một lần đứng ngó mà khôn cả đời
Có những hào nhoáng, đẹp đó, mà nguy hiểm đó. Ông dặn vậy.