Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Lầu Chuông Giữa Chợ
Có ngôi chợ đẹp như bức tranh treo giữa phố
Mái ngói cong cong, lầu chuông đứng giữa trời xanh
Ông thương gia xưa bỏ tiền xây tặng cho dân
Bình Tây trăm tuổi, người kêu là Chợ Lớn Mới
Bốn dãy nhà lồng vây quanh một khoảng sân trong
Đứng giữa ngước lên thấy cổ kính mà bề thế
Lần đầu bước vô, tôi khựng chân đứng ngẩn ngơ
Một ngôi chợ mà sao đẹp như mái đền xưa
Bình Tây ơi, lầu chuông giữa chợ đông
Hàng chất như núi, ba gác chạy nườm nượp ngang
Mồ hôi người khiêng, tiếng gọi nhau í ới
Bao phận mưu sinh gặp nhau dưới mái ngói này
Quần áo, giày dép, đồ khô, bánh kẹo, đồ chơi
Dân buôn các tỉnh đổ về đây lấy hàng sớm
Sau mỗi món hàng là bao bàn tay lam lũ
Người làm, người buôn, người khiêng vác suốt ngày dài
Bình Tây ơi, lầu chuông giữa chợ đông
Hàng chất như núi, ba gác chạy nườm nượp ngang
Mồ hôi người khiêng, tiếng gọi nhau í ới
Bao phận mưu sinh gặp nhau dưới mái ngói này
Giờ chợ trùng tu, mái ngói lầu chuông giữ dáng
Du khách tới ngắm, dân buôn vẫn về lấy hàng
Một món quà xưa người giàu để lại cho phố
Không xây cho mình, mà xây cho bao nhiêu người
Bình Tây ơi, lầu chuông giữa chợ đông
Trăm năm vẫn đứng, che mưa nắng cho người buôn
Tôi đứng giữa sân, ngước nhìn mái ngói cong
Cảm ơn người xưa để lại món quà quý này
Có những món quà, trăm năm sau người ta vẫn còn được nhận.