Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Phố Lồng Đèn Đỏ
Đi vô Chợ Lớn như lạc một Sài Gòn khác
Bảng hiệu chữ Hoa đỏ vàng treo kín phố dài
Mái ngói âm dương, ban công sắt hoen màu nắng
Mấy đời di cư gửi nếp nhà lại nơi đây
Tiệm thuốc bắc xưa, tủ gỗ trăm ngăn thơm ngát
Ông thầy già bắt mạch, gói thuốc giấy vuông tay
Hủ tiếu, há cảo, sủi cảo mấy mươi năm nấu
Bàn ghế đơn sơ mà thơm suốt tuổi thơ này
Chợ Lớn ơi, phố cũ lạ mà quen
Mùi nhang, mùi thuốc, mùi đồ ăn hoà chung
Vừa Việt vừa Hoa, một mảnh đất riêng tình
Sài Gòn nhiều màu nhờ có Chợ Lớn mình
Trung Thu ghé qua con phố Lương Nhữ Học
Lồng đèn đủ màu treo kín cả lối đi
Con nít mắt sáng, người đông chen nhau ngắm
Tết về chợ Hoa đỏ rực đồ cúng xuân thì
Chợ Lớn ơi, phố cũ lạ mà quen
Mùi nhang, mùi thuốc, mùi đồ ăn hoà chung
Vừa Việt vừa Hoa, một mảnh đất riêng tình
Sài Gòn nhiều màu nhờ có Chợ Lớn mình
Có căn nhà cổ đã xuống màu thời gian
Có tiệm thuốc bắc lặng lẽ khép cửa rồi
Mà hồn phố cũ vẫn còn trong lồng đèn đỏ
Mỗi mùa trăng lên lại sáng cả lòng tôi
Chợ Lớn ơi, phố cũ lạ mà quen
Mùi nhang, mùi thuốc, mùi đồ ăn hoà chung
Bao nhiêu nền văn hoá sống chung thuận hoà
Cảm ơn Chợ Lớn đã cho Sài Gòn thêm màu
Một Sài Gòn không chỉ một màu. Mình thương nó vì vậy.