Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Qua Cầu Là Tới Nhà
Có cây cầu cũ bắc ngang dòng kênh Nhiêu Lộc
Tên nghe dịu dàng, người xưa gọi là Cầu Bông
Nghe kể ngày xưa ven đây vườn hoa nở rộ
Giữa phố tên số, một cây cầu mang tên bông
Tối đi làm về, đèn đường vàng rơi mặt nước
Gió dưới kênh lên, thổi nhẹ qua vai áo người
Qua cầu là thấy Bà Chiểu, thấy chợ, thấy mái
Bên này cầu là được làm chính mình thôi
Cầu Bông ơi, qua cầu là tới nhà
Gió kênh mát rượi, đèn vàng soi lối ta qua
Ngồi giữa ba má trên chiếc xe cũ năm nào
Chẳng cần đi xa, cả nhà bên nhau là vui biết bao
Hồi nhà còn nghèo, ba chở cả nhà đi chơi
Ra phố coi đèn, ăn chút gì rồi về thôi
Tôi ngồi chính giữa, ba phía trước, má phía sau
Qua cầu gió thổi, hạnh phúc chẳng đâu bằng
Cầu Bông ơi, qua cầu là tới nhà
Gió kênh mát rượi, đèn vàng soi lối ta qua
Ngồi giữa ba má trên chiếc xe cũ năm nào
Chẳng cần đi xa, cả nhà bên nhau là vui biết bao
Giờ cầu xây lại, rộng hơn, vững hơn xưa
Kênh xanh hai bờ, người ra đi bộ đêm khuya
Ba má già rồi, tôi đi xe riêng một mình
Mà qua cầu vẫn nghe lòng mình nhẹ tênh
Cầu Bông ơi, qua cầu là tới nhà
Dẫu cầu xây mới, cái tên vẫn dịu dàng qua
Tối nay con chở ba má một vòng như xưa
Gió kênh mát rượi, cảm ơn đời còn kịp đưa
Có những cái tên, mình mong đừng bao giờ đổi.