Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Chén Chè Cô Quen
Chợ Bà Chiểu ơi, sáng tới tối vẫn đông người
Hàng quán san sát, chẳng lối nào trống mà vui
Người rao người mua, trả giá rộn khắp lối đi
Xe đẩy chen qua, ồn ào mà thương lạ kỳ
Bún, bánh, gỏi cuốn, bò bía cuốn tròn tay xinh
Ngồi ghế nhựa thấp, kêu một dĩa giữa chợ mình
Chiều tan tầm ghé, mua bó rau, miếng thịt tươi
"Bữa nay nấu gì cưng?", cô bán hàng hỏi rồi cười
Bà Chiểu ơi, chợ của đất Gia Định
Chè đậu, chè thưng, chè bà ba thơm ngọt tình
Nước cốt dừa chan béo, cô múc đầy chén cho
Một nụ cười quen là đủ tan buồn lo
Hồi còn đi học, đã ăn chè của cô rồi
Mỗi lần lòng buồn, tôi ghé chợ ngồi một chút thôi
Chẳng vì chè ngon, mà vì cô thấy là cười
Hỏi han đôi câu, ngày tôi bỗng tươi hơn đời
Bà Chiểu ơi, chợ của đất Gia Định
Chè đậu, chè thưng, chè bà ba thơm ngọt tình
Nước cốt dừa chan béo, cô múc đầy chén cho
Một nụ cười quen là đủ tan buồn lo
Chợ có sửa sang, mà cái hồn vẫn y nguyên
Cứ ồn ào đông đúc vậy hoài, đó mới là mình
Người gặp nhau ở chợ, chuyện trò ở chợ
Chợ là trái tim của xóm giềng thân quen
Bà Chiểu ơi, chợ của đất Gia Định
Chè đậu, chè thưng, chè bà ba thơm ngọt tình
Chiều nay tôi lại ghé, cô vẫn múc đầy chén cho
Một nụ cười quen, cảm ơn đời vậy đó
Có những niềm vui nhỏ xíu, mà đủ làm cả ngày tươi lên.