Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Khói Trầm Mùng Một
Mùng Một mùng Hai, nhà mình lại đi Lăng Ông
Áo quần tươm tất, tay cầm nhang, tay cầm bông
Cổng tam quan cũ, mái ngói tường rêu phủ màu
Cổ thụ rợp bóng che người qua mấy đời sau
Khói nhang nghi ngút, mùi trầm thơm cả sân xưa
Lăng Tả quân đó, người Gia Định thắp hương đầu mùa
Đông nghẹt người đi, ai cũng xin một năm an
Tôi theo ba má, chen chân giữa nắng xuân vàng
Bà Chiểu ơi, khói trầm bay mấy mùa
Dáng má quỳ, lắc ống xăm lóc cóc ngày xưa
Má chẳng xin gì cho má, chỉ xin cho chồng con
Một làn khói mỏng mà chở cả tấm lòng má thương
Hồi nhỏ tôi cười, nghĩ xăm tốt xấu ai hay
Giờ lớn mới hiểu, má gửi cái lo vào đây
Cây xăm rơi xuống, ông thầy giải nghĩa đôi câu
Quý nhất là má đứng đó, cầu cho nhà mình
Bà Chiểu ơi, khói trầm bay mấy mùa
Dáng má quỳ, lắc ống xăm lóc cóc ngày xưa
Má chẳng xin gì cho má, chỉ xin cho chồng con
Một làn khói mỏng mà chở cả tấm lòng má thương
Ông bà rồi cha mẹ, rồi tới mình, tới con
Đứa nhỏ chắp tay vụng về, tôi thấy lại tôi
Sợi dây nối mấy thế hệ, mảnh như làn khói
Mà bền như rễ cổ thụ trong sân lăng
Bà Chiểu ơi, khói trầm bay mấy mùa
Dáng má quỳ, vẫn còn trong mắt con như xưa
Năm nay con thắp nén nhang, xin cho má bình an
Một làn khói mỏng mà chở cả tấm lòng con thương
Đầu năm, cả nhà cùng tới, cùng cầu cho nhau. Vậy là đủ.