Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Người Bạn Trăm Năm
Toà nhà xưa, đứng trắng bên đường
Trăm năm lặng lẽ, ôm cả phố phường
Hiên cũ năm nào, ai đã từng qua
Viết những trang đời, giữa phố ngọc ngà
Ta đứng bên ngoài, ngước mắt nhìn lên
Một thuở xa hoa, một chốn không tên
Bao người đã qua, đã ngắm con đường
Giờ họ về đâu, trong cõi vô thường
Continental, người bạn trăm năm
Đứng giữa đổi thay, vẫn cứ âm thầm
Nhìn phố lớn lên, nhìn người qua mãi
Giữ giùm cho ta một thuở xa xăm
Giờ phố cao tầng, đèn sáng muôn nơi
Toà nhà nhỏ đi, mà quý gấp đôi
Như một ông già, hiền giữa đám trẻ
Cho phố có hồn, cho nhớ một thời
Bạn ơi... thương lắm bạn ơi
Toà nhà trăm tuổi, ru giữa đất trời...