Tình Ca hát · Sài Gòn xưa và nay
Tiếng Chuông Chiều
Chiều buông rơi, chuông đổ ngân nga
Tháp cao gạch đỏ, in giữa bao la
Ta ngồi nơi đây, dưới bóng thân quen
Phố đông người qua, mà dạ bình yên
Ngày thơ ngây, cha chở ta qua
Ngước nhìn tháp cao, gần với trời xa
"Để gần trời hơn" — lời cũ còn vương
Lớn lên ta hiểu, một thuở yêu thương
Đức Bà còn đó, chuông vẫn còn ngân
Dù giàn giáo che, dù tháng năm dần
Nghe chuông là biết, ta đang về nhà
Ngước nhìn tháp cao, lòng bỗng thiết tha
Giờ đang trùng tu, che khuất dáng xưa
Mà ta vẫn chờ, vẫn cứ say sưa
Chờ ngày chuông đổ, tháp lại hiện ra
Giữa phố chiều quen, thương đến thiết tha
Chuông ơi... ngân mãi chuông ơi
Một tiếng chiều quen, ru cả một đời...