Tình Ca hát · Quê hương
Kinh
Tiếng kinh chiều rơi trên mái chùa
Vọng vào lòng tôi rất nhẹ nhàng
Tôi ngồi nghe gió qua hàng trúc
Lòng dần lắng xuống không một lời
Có khói nhang bay lên trời cao
Mang theo bao điều người chưa nói
Tôi không cầu xin - không khấn vái
Chỉ ngồi nghe đời chậm trôi qua
Kinh ơi kinh ơi
Có dắt tôi qua bao bão giông
Kinh ơi kinh ơi
Có rửa lòng tôi sau bụi đời
Một mai tôi cũng thành lời kinh
Bay theo gió lên đến cõi nào
Còn lại gì trên sân chùa cũ
Một làn khói nhang chiều vắng người
Kinh ơi kinh ơi
Đời tôi như tiếng kinh chiều
Kinh ơi kinh ơi
Tôi về với kinh - kinh ơi