Tình Ca hát · Bài hát · Những Người Viết Nên Tình Ca
Phòng Đàn Chiều Cuối Năm
Chiều cuối năm phòng đàn còn sáng
Ghế gỗ cũ kê sát bên song
Người thầy trẻ so dây thật khẽ
Nghe tiếng mưa xa rớt bên lòng
Học trò về hết rồi, lớp vắng
Chỉ còn cây đàn với đôi tay
Một câu hát chưa ai từng biết
Thả lên trời như cánh mây bay
Phòng đàn chiều cuối năm
Có ai ngồi hát một mình
Lời ca như sương sớm
Đọng trên phím đàn lặng thinh
Rồi một mai có giọng hát
Đến mang câu nhạc đi xa
Phòng đàn chiều cuối năm
Vẫn chờ người, vẫn hiền hòa
Bao năm tháng xấp bài trong tủ
Như lá thư viết mãi chưa trao
Rồi một ngày có người cất tiếng
Bài ca xưa bỗng hóa xanh màu
Phố vẫn đông, người qua kẻ lại
Có ai nghe thấy tiếng ai ru
Một mái tóc, một thềm trăng nhỏ
Vẫn trong veo như buổi đầu thu
Đi qua bao nhiêu mùa phố thị
Qua bao đèn sân khấu lung linh
Rồi cuối cùng ngồi lại bên đàn
Chỉ còn ta với tiếng lòng mình
Phòng đàn chiều cuối năm
Có ai ngồi hát một mình
Lời ca như sương sớm
Đọng trên phím đàn lặng thinh
Tuổi già như con trẻ
Vẫn tin yêu một chữ thương
Phòng đàn chiều cuối năm
Gửi người, một khúc ca thường
Phòng đàn chiều cuối năm... vẫn chờ người, vẫn hiền hòa