Tình Ca hát · Bài hát · Những Người Viết Nên Tình Ca
Lá Vàng Trên Lối Về
Lá vàng rơi trên lối nhỏ
Gió heo may qua phố lạ chiều nay
Tiễn người về bên kia biển
Một chiều thu tay vẫn chưa buông tay
Tôi đi qua vườn xưa vắng
Lá dưới chân như lời ai nói hoài
Lá vàng trên lối về
Có nghe tôi gọi tên người không
Một mùa thu đã xa
Vẫn ngân trong tôi như dòng sông
Tôi đem câu hát cất vào trong
Gửi theo người giữa trời mênh mông
Phố bên sông đèn đã thắp
Ghế đá công viên chỉ một mình tôi
Nghe trong tôi ngôi trường cũ
Tiếng trống trưa, mấy đứa bạn quê nghèo
Nhịp ba đưa như chiếc võng
Như bước chân em nhỏ tan trường
Tôi viết cho người, cho em
Cho một mùa thương
Bao nhiêu mùa qua phố
Lá vẫn vàng như thuở ban đầu
Lá vàng trên lối về
Có nghe tôi gọi tên người không
Một mùa thu đã xa
Vẫn ngân trong tôi như dòng sông
Tôi đem câu hát cất vào trong
Để mai sau trẻ thơ còn hát chung
Lá vàng ơi, xin rơi chậm thôi
Cho tôi nghe hết một đời