Tình Ca hát · Bài hát · Những Người Viết Nên Tình Ca
Hạt nắng trên đồi cà phê
Nắng vàng nghiêng xuống triền đồi đỏ
Hạt cà phê chín đỏ trên tay
Em đeo gùi qua con dốc nhỏ
Tiếng cười rơi xuống suối mây bay
Ai từ phố xa lên đây
Ngồi bên hiên nhà sàn học hát
Mỗi câu ru của buôn làng mát
Thấm vào người như nước nguồn đầy
Hạt nắng ơi, rơi trên đồi cà phê
Gọi người đi xa nhớ đường về
Ly đắng thơm mời nhau ngồi lại
Nghe núi rừng hát mãi không nguôi
Hạt nắng ơi, rơi trên vai em nhé
Cho bước chân lên dốc nhẹ hơn
Ai thương thì ghé về đây sớm
Có bếp lửa hồng đợi người thương
Chiều buông xuống mặt hồ xanh biếc
Sương giăng mờ lối nhỏ ven sông
Tiếng chiêng ngân qua từng đồi biếc
Gọi mùa về trên rẫy lúa đồng
Người phố ấy tóc bạc rồi
Vẫn mang theo cây đàn trầm ấm
Một đời nghe đất trời thầm thấm
Viết thành lời cho núi cho người
Có những câu hát
Không viết ra bằng mực
Mà bằng bước chân
Đi mãi trên đất đỏ
Hạt nắng ơi, rơi trên đồi cà phê
Gọi người đi xa nhớ đường về
Ly đắng thơm mời nhau ngồi lại
Nghe núi rừng hát mãi không nguôi
Hạt nắng ơi, theo người về phố cũ
Mang chút gió ngàn vào giấc mơ
Dù xa bao năm lòng vẫn nhớ
Một cao nguyên xanh đợi chờ
Hạt nắng ơi... đợi người về