Tình Ca hát · Những người viết nên Tình Ca
Tấm Biển Nhỏ Bên Thềm
Chiều xuống phố cũ, mái ngói rêu phong
Tiếng đàn ai dạo nhẹ như sóng sông Hồng
Căn nhà nhỏ giữa phố đông
Có ông thầy già tóc bông bạc rồi
Bên thềm tấm biển chơi vơi
Mấy dòng chữ nhỏ đợi người đến thăm
Cậu học trò mới mười lăm
Ngón tay còn vụng, phím trầm còn run
Thầy cười: con cứ ung dung
Nốt nào thương nhớ sẽ cùng về tay
Dạo đi, dạo đi, tiếng đàn ơi
Mang theo giấc mơ của một thời
Dù đời chỉ có vài câu hát
Mà người còn nhớ, thế là vui
Dạo đi, dạo đi, tiếng đàn xưa
Qua bao nắng sớm, qua bao mưa
Câu ca năm cũ còn ngân mãi
Trong tay những người chưa hát xong
Ngày xưa bên mái làng quê
Có chàng trai trẻ say mê sách đàn
Đêm đêm bên ngọn đèn vàng
Viết câu thương nhớ gửi nàng tóc mây
Tuổi hai mươi, giấc mơ đầy
Hoa xuân nở giữa những ngày Hà Nội
Rồi thôi không viết nữa rồi
Chỉ ngồi dạy những đôi tay đầu đời
Một bài hát, một cung đàn
Người đi người đến, trăm ngàn bước chân
Thầy không giữ lại một lần
Chỉ trao cho hết những ngân nga lòng
Dạo đi, dạo đi, tiếng đàn ơi
Mang theo giấc mơ của một thời
Dù đời chỉ có vài câu hát
Mà người còn nhớ, thế là vui
Dạo đi, dạo đi, tiếng đàn xưa
Qua bao nắng sớm, qua bao mưa
Câu ca năm cũ còn ngân mãi
Trong tay những người chưa hát xong
Đèn lên phố cũ, căn nhà vắng tanh
Còn tiếng đàn ngân như bóng ngày xanh