Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Ổ Bánh Mì Lúc Bốn Giờ
Phố còn ngủ, đèn đường vàng úa
Bà nhóm lửa lúc trời chưa tan
Đôi tay già vo từng viên nhỏ
Gói sương mai vào ổ bánh vàng
Con trai chở bà ra đầu phố
Gánh đầy thương, gánh cả ngày dài
Người tan ca, người đi làm sớm
Dừng lại đây, nghe ấm vai gầy
Bốn giờ sáng có bà ngồi đó
Ổ bánh mì ấm cả bàn tay
Năm nghìn thôi, có khi chẳng lấy
Bà cười hiền: ăn đi cho no
Bốn giờ sáng có bà ngồi đó
Như ngọn đèn chẳng tắt bao giờ
Người đi sớm ơi, đừng đói bụng
Đã có bà giữ bữa sáng cho
Bao mùa mưa nép dưới hiên nhỏ
Bao mùa nắng tóc bạc thêm sương
Người bạn cũ, ông thợ hồ cũ
Đi thật xa rồi cũng về đường
Có người nói bà ơi nghỉ đi
Bà lắc đầu: còn sức còn cho
Chút lời đủ cơm rau qua bữa
Phần còn lại gói vào ổ no
Không cần ai gọi là tiên
Chỉ mong gánh bánh còn nguyên mỗi ngày
Đường còn người thức sớm thay
Thì còn bà ngồi đây chờ sáng
Bốn giờ sáng có bà ngồi đó
Ổ bánh mì ấm cả bàn tay
Năm nghìn thôi, có khi chẳng lấy
Bà cười hiền: ăn đi cho no
Bốn giờ sáng có bà ngồi đó
Như ngọn đèn chẳng tắt bao giờ
Mai mình qua, mua thêm một ổ
Gửi người sau một bữa sáng no
Ổ bánh mì... ấm cả bàn tay...