Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Ngọn Đèn Đừng Ngại
Đường khuya ai dắt xe về
Bánh xe xẹp lép, gió kề vai đau
Ngại ngùng chẳng dám ghé vào
Sợ tiền không đủ, sợ câu chối từ
Bỗng đâu góc phố hiền như
Một khung cửa sắt để chờ chưa then
Có ông thợ sửa xe già
Chân đau mà vẫn thức chờ người xa
Cứ gọi đi, đừng ngại
Đêm còn một ngọn đèn chờ
Có tiền hay không có tiền
Bánh xe vẫn lăn về nhà
Cứ gọi đi, đừng ngại
Bàn tay lấm dầu mà thương
Người đi đêm không lẻ loi
Khi phố còn một người chờ
Vỏ xe cũ còn lăn được
Ông để dành cho người nghèo hơn
Nửa lít xăng cho đường xa vắng
Một lời dặn: về cho bình an
Có người hứa mai quay lại
Rồi quên mất, ông cũng chẳng buồn
Có người về mang chùm trái chín
Ông cười hiền như nắng đầu thôn
Ông chẳng giàu gì đâu
Chỉ đôi tay và một mái hiên
Mà đêm nào cũng thức
Cho phố khỏi lặng yên
Cứ gọi đi, đừng ngại
Đêm còn một ngọn đèn chờ
Có tiền hay không có tiền
Bánh xe vẫn lăn về nhà
Cứ gọi đi, đừng ngại
Bàn tay lấm dầu mà thương
Mai này mình qua góc phố
Nhớ dừng xe, hỏi một câu thương
Cứ gọi đi... đừng ngại...