Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Khi Nào Có Thì Trả
Nhà cũ có hai mươi bốn ô cửa
Mỗi ô cửa sáng một ngọn đèn
Ông nhường hết cho người lỡ bước
Còn mình nằm hành lang tối đen
Cái ghế bố căng như cánh buồm nhỏ
Chở ông qua bao giấc mưa đêm
Nghe trong phòng ai ho, ai trở
Ông nghiêng tai, giấc ngủ chẳng êm
Khi nào có thì trả
Không lãi, không hẹn ngày
Mái nhà này đủ rộng
Cho ai lỡ chân hôm nay
Khi nào có thì trả
Cứ đi đi, con ơi
Biết đủ là giàu nhất
Trong một đời người
Có những mái nhà như đôi tay
Đỡ người ta khi trời đổ mưa
Có những bậc thềm như vai áo
Cho ai ngồi tựa lúc chiều thưa
Gầm cầu thang hóa thành ô cửa
Tờ vé số hóa trang vở thơm
Đứa trẻ cầm cây bút đầu tiên
Chữ nghiêng nghiêng như mầm lúa non
Người ta hỏi sao không sửa nhà
Ông cười hiền, sửa rồi họ đi đâu
Bức tường cũ giữ người ở lại
Còn lòng ông giữ họ thật lâu
Khi nào có thì trả
Không lãi, không hẹn ngày
Mái nhà này đủ rộng
Cho ai lỡ chân hôm nay
Khi nào có thì trả
Mai con lớn, con ơi
Mở giùm ai cánh cửa
Như ông đã mở cho đời
Cái ghế bố ngoài hiên
Vẫn còn đó, bình yên.