Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Chỗ Nằm Che Nắng Mưa
Bên sông chiều có bà ngồi khóc
Tay không, lưng còng, mắt đỏ hoe
Cả đời quét nhà cho thiên hạ
Già rồi chẳng biết nẻo nào về
Có người ngồi xuống bên chân sóng
Nói nhỏ thôi mà ấm như tro
Nhà con không rộng nhưng còn chỗ
Ngoại theo con về, đừng lo
Cho ngoại một chỗ nằm che nắng mưa
Một mái tranh nghèo mà gió không lùa
Tóc bạc ngồi chờ bên hiên sớm tối
Có người gọi ngoại, có người đưa
Cho ngoại một chỗ nằm che nắng mưa
Đời đã nhiều giông, giờ xin bớt bão
Bàn tay ai đó nắm qua đêm dài
Để cuối đường không còn ai lẻ loi
Đôi vàng cưới thành chén cháo loãng
Mẫu ruộng xưa thành mái hiên che
Người chồng mới đầu còn cau mặt
Rồi cũng xắn tay đỡ lưng bà
Hai giờ sáng bếp ai nhóm lửa
Nồi cơm thơm cho cả xóm già
Đêm thay tã, ngày lau từng mái
Con chưa ngủ, ngoại cứ ngủ đi mà
Không máu mủ mà thương như ruột
Không ai nhờ mà vẫn cứ làm
Tấm lòng không cần ai biết tới
Cứ thế làm thôi, cho tới khi tàn
Cho ngoại một chỗ nằm che nắng mưa
Một mái tranh nghèo mà gió không lùa
Tóc bạc ngồi chờ bên hiên sớm tối
Có người gọi ngoại, có người đưa
Cho ngoại một chỗ nằm che nắng mưa
Mai ai đi ngang người già vé số
Xin chậm một chút, hỏi một câu thôi
Để cuối đường không còn ai lẻ loi
Ngoại ngủ ngon nghen, trời không mưa nữa.