Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Cánh Cửa Thành Bảng Đen
Tóc mây đã bạc màu vôi
Tưởng rằng về nghỉ bên đời thảnh thơi
Ngoài sân gió mặn chơi vơi
Đàn em áo rách, đói lời ê a
Thế là cô gỡ cửa nhà
Dựng thành tấm bảng giữa sân nắng hồng
Lương hưu đổi lấy mực son
Bàn xin ghế mượn, lớp tròn tiếng reo
Cánh cửa thành bảng đen
Mở cho chữ vào nhà em nghèo
Tiếng đánh vần như sóng
Vỗ vào bờ cát ngày theo ngày
Nhà cô không còn cửa
Mà bao trái tim đã mở ra
Có em ba năm chưa quen
Một vần một chữ, cô kiên nhẫn chờ
Có hôm em ngã bất ngờ
Tỉnh ra em dỗ cô đừng sợ nha
Tay đau bó bột chưa tha
Đôi hôm cô lại ra ngồi giảng bài
Nghỉ lâu, trò dạt khắp nơi
Gom về khó lắm, cô thời nào yên
Nếu còn được một điều ước
Chẳng mong chi giàu sang
Chỉ xin đôi chân còn vững
Đứng lớp cùng xóm làng
Cánh cửa thành bảng đen
Mở cho chữ vào nhà em nghèo
Tiếng đánh vần như sóng
Vỗ vào bờ cát ngày theo ngày
Mai em ký tên mình
Là nét phấn cô viết năm nao
Cửa nhà cô mở, chữ về muôn nơi.