Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Đổi Đất Lấy Chữ
Cuối chiều phòng trọ sáng đèn
Nồi cơm chay nhỏ bày lên mâm nghèo
Tay chai quen cuốc quen bừa
Giờ cầm viên phấn, viết chưa thẳng hàng
Ngoài kia tờ vé số vàng
Bay theo mấy đứa lang thang đầu đường
Ai chia nửa chén cơm thường
Thấy trong đôi mắt một trời chưa tên
Đổi miếng đất quê lấy con chữ
Gieo vào lòng tay nhỏ chưa quen
Ruộng cha để lại không mất đâu
Hóa thành câu chữ sáng như đèn
Mai em lớn lên đọc tên đường
Là mùa lúa chín trong căn phòng thuê
Mẹ lo già cả nương đâu
Rồi thương ông lão day dứt bao năm
Mài dao, bán đĩa, nấu cơm
Người nghèo ghé lại, ông mời không tiền
Có hôm muốn buông tay rồi
Nghe tiếng đánh vần lại ngồi dạy thêm
Không chỉ dạy chữ cho em
Dạy câu lễ phép, dạy nên làm người
Đời ông thiếu một mái trường
Nên ông dựng lấy trong gian phòng nghèo
Còn sức khỏe, còn đứng đây
Còn em ghé lại, còn ngày lên đèn
Đổi miếng đất quê lấy con chữ
Gieo vào lòng tay nhỏ chưa quen
Ruộng cha để lại không mất đâu
Hóa thành câu chữ sáng như đèn
Mai em lớn lên ký tên mình
Nhớ căn phòng nhỏ chiều nao sáng đèn
Đổi đất lấy chữ, mà lòng thì giàu.