Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Chiếc Thuyền Hồi Môn
Bốn giờ sáng, mắt mẹ tự mở
Chẳng cần chuông, sông gọi trong lòng
Năm giờ rưỡi, bến còn sương phủ
Mấy mái đầu xanh, ngồi đợi bên dòng
Thuyền tre trát vữa, sóng xô mấy bận
Vá rồi lại hư, chẳng nhớ bao lần
Mẹ chỉ nhớ, mỗi năm vài đứa
Có đứa nào, ở lại bên sông
Chiếc thuyền hồi môn, chở chữ qua sông
Cặp bò cha mẹ, hóa mái chèo trong
Trò cười vì sóng, mẹ lo trong lòng
Đợi thuyền cập bến, mẹ mới cười cong
Chiếc thuyền hồi môn, không bán vé đò
Chỉ xin con lớn, thành người có ích
Buổi mưa giông, mẹ vơ chiếc nón
Chạy như bay xuống bến đón trò
Mùa lũ cuốn, nhà bè trôi mất
Mai lại nổ máy, đường xa hơn thôi
Trên mặt nước, có bài thơ nhỏ
Có câu hát, có chuyện làm người
Trò gọi mẹ, dẫu không sinh đẻ
Tiếng gọi ấm, như nắng lên đồi
Người lái đò mong một cây cầu
Mong con đường, nối xóm ra trường
Để mai sau, không ai cần đò
Thì mẹ vui, như được mùa thương
Chiếc thuyền hồi môn, chở chữ qua sông
Cặp bò cha mẹ, hóa mái chèo trong
Trò cười vì sóng, mẹ lo trong lòng
Đợi thuyền cập bến, mẹ mới cười cong
Chiếc thuyền hồi môn, gần hai mươi năm
Chở bao mùa trò, lên bờ thành người
Năm giờ rưỡi, thuyền vẫn chờ con.