Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Ngồi Xuống Đây Đã
Đầu ngõ nhỏ có cái bếp lò
Mấy thùng xốp xanh màu lá chè
Bà rót nước chẳng chờ ai hỏi
Cười mời người đang đạp xe về
Người thợ xây vai còn vôi trắng
Người đánh giày lặng lẽ ngang qua
Khát mà tiếc vài đồng gửi mẹ
Bà gọi lại: ngồi xuống, uống đi đã
Ngồi xuống đây đã, cốc chè xanh nóng
Đường còn xa lắm, nắng còn dài
Không lấy tiền đâu, đừng ngại cháu ơi
Một cốc nước thôi, mà lòng thảnh thơi
Ngồi xuống đây đã, nghỉ chân một chút
Rồi hãy đi, phố vẫn chờ người
Có hôm phố kẹt xe dài hun hút
Bà xách ấm ra giữa dòng người
Ai uống, ai không, bà chẳng tính
Chỉ mong gương mặt ấy giãn ra thôi
Người ta hỏi lấy gì mà sống
Bà cười hiền, vẫn ấm chè thơm
Có ai góp vài đồng lẻ
Bà để dành cho người khó hơn
Tóc bà bạc, lưng bà còng
Muốn mở thêm quán gần nhà thương
Chân không đi xa được nữa
Thì mời người ngay trước con đường
Ngồi xuống đây đã, cốc chè xanh nóng
Đường còn xa lắm, nắng còn dài
Không lấy tiền đâu, đừng ngại cháu ơi
Một cốc nước thôi, mà lòng thảnh thơi
Ngồi xuống đây đã, nghỉ chân một chút
Mai ta mời lại một người mai sau
Ngồi xuống đây đã, uống đi đã nào.