Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Một Cây Tre Mỗi Ngày
Bãi cát trắng giữa dòng sông rộng
Nắng như rang không một bóng cây
Cậu bé đứng lặng nhìn rắn chết
Rồi lặng lẽ cầm cây tre gầy
Các cụ bảo trồng tre cho mát
Cậu gật đầu, chẳng đợi ai chờ
Thế là sáng sáng thuyền con chèo
Mang mầm xanh gieo xuống bến bờ
Một cây tre mỗi ngày
Một gáo nước đôi tay
Bốn mươi mùa nắng gió
Cát hóa rừng xanh đây
Chim về hót trên cây
Voi về dưới tán dày
Người đi qua bãi cát
Để lại cả trời mây
Kiến đỏ đốt sưng tay vẫn bắt
Để đất tơi cho rễ bám sâu
Người ta cười bảo ông khờ dại
Ông chỉ cười, cứ thế qua cầu
Bốn giờ sáng sương còn trên tóc
Mái chèo khua tiếng nước bên thuyền
Rừng còn sống là ông còn sống
Một đời người hóa một màu xanh
Đâu phải mình tôi, ông nói
Có dòng sông, có gió, có chim
Có con kiến nhỏ, có lời các cụ
Có cả lòng thương lặng lẽ im
Một cây tre mỗi ngày
Một gáo nước đôi tay
Bốn mươi mùa nắng gió
Cát hóa rừng xanh đây
Nếu mai lòng mỏi mệt
Nhớ ông lão chèo thuyền
Một cây tre mỗi ngày
Đời cũng hóa bình yên
Một cây tre mỗi ngày
Rừng xanh còn mãi đây