Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Chiếc Xe Đạp Cũ
Năm ấy em bán con heo trong chuồng
Bán thêm bao lúa ngoài sân nắng vàng
Mua chiếc xe đạp cũ sơn đã tróc
Để anh đạp đi học giữa đường làng
Anh đã ba mươi mà còn sách vở
Người ta cười chê, em cứ lặng thinh
Đêm đêm đèn dầu em ngồi chờ cửa
Nghe tiếng xe về, thấy lòng an bình
Chiếc xe đạp cũ chở anh đi học
Chở cả nửa đời em gánh trên vai
Chiều bán đậu hũ, tối nồi rượu nóng
Khóc thầm một mình, sáng lại ra đồng
Chiếc xe đạp cũ, bây giờ đâu nữa
Mà tấm bằng anh còn ấm tay em
Có một nửa là mồ hôi em đổ
Có một nửa là thương nhớ êm đềm
Anh ở xa nằm viện những mùa mưa
Lo mái nhà mình bão giông ra sao
Em ở nhà ôm hai con bé dại
Vẫn dặn lòng mình chẳng thở than nào
Tóc đã pha sương, anh còn đi học
Người trẻ một giờ, anh học hai giờ
Bảy mươi tuổi đời anh cầm tấm giấy
Nhìn em mỉm cười như thuở ngây thơ
Người ta khen anh, ông già ham học
Em chỉ cười hiền, chẳng nói gì đâu
Anh không rượu chè, chẳng hề cờ bạc
Thương em một đời, vậy là đủ giàu
Chiếc xe đạp cũ chở anh đi học
Chở cả nửa đời em gánh trên vai
Chiều bán đậu hũ, tối nồi rượu nóng
Khóc thầm một mình, sáng lại ra đồng
Chiếc xe đạp cũ, bây giờ đâu nữa
Mà tấm bằng anh còn ấm tay em
Tên anh ghi đó, nhưng em biết rõ
Một nửa là mình, mình của nhau thêm
Chiếc xe đạp cũ, một đời bên nhau