Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Áo Đôi Tóc Bạc
Sáng nay ông mặc áo len ô đỏ
Bà mở tủ tìm chiếc áo cùng màu
Tóc ông bạc trắng, tóc bà cũng bạc
Đứng trước gương cười, nghiêng đầu vào nhau
Chẳng phải đồ sang, chẳng cần hàng hiệu
Áo cũ mặc lại vẫn đẹp như xưa
Chỉ cần sáng nào mình còn nhìn nhau
Là đủ một ngày nắng ấm hay mưa
Áo đôi tóc bạc, mình đi bên nhau
Bốn mươi năm rồi vẫn chọn màu nhau
Anh xanh em xanh, anh đỏ em đỏ
Chẳng nói thương đâu mà thương rất lâu
Áo đôi tóc bạc, mình già bên nhau
Mỗi sáng thức dậy nhìn nhau thật lâu
Đời có phai màu, mình phối lại
Cho ngày mai vẫn hợp với nhau
Ngày cưới năm nào mình ghi vào tên
Mười một tháng năm, chẳng bao giờ quên
Con gái tặng đôi khăn quàng giống hệt
Đông về quàng chung, ấm cả mùa đêm
Người ở phương xa nhìn ảnh mỉm cười
Mong mai mình già cũng được như ai
Ông chỉ cười hiền, bảo mặc cho vui
Bà khẽ gật đầu, nắng lên vai
Muốn mặc hợp ai, phải nhìn người ấy trước
Phải đợi nhau thêm một chút bên thềm
Những điều nhỏ thôi chẳng ai gọi tên
Mà hóa ra là yêu thương êm đềm
Áo đôi tóc bạc, mình đi bên nhau
Bốn mươi năm rồi vẫn chọn màu nhau
Anh xanh em xanh, anh đỏ em đỏ
Chẳng nói thương đâu mà thương rất lâu
Áo đôi tóc bạc, mình già bên nhau
Mỗi sáng thức dậy nhìn nhau thật lâu
Đời có phai màu, mình phối lại
Đến cuối con đường vẫn hợp với nhau
Sáng mai mình lại chọn màu cho nhau