Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Đi Bán May Mắn
Giữa trưa nắng đổ chang chang
Tiếng rao nho nhỏ ngân vang phố dài
Chín mươi năm một dáng gầy
Tay nâng xấp vé, đường này bà qua
Bốn mươi năm, mấy mùa hoa
Dấu chân in khắp gần xa lối mòn
Tờ vé mỏng, giấy thơm giòn
Bà nâng niu tựa mộng tròn của ai
Bà đi bán những vận may
Biết đâu trong xấp vé này trúng to
Lộc trời xin gửi người mua
Phần bà trăm bạc đủ no một ngày
Còn chân là bà còn đi
Có việc là quý, sá gì nắng mưa
Chiều nghiêng, vé ế trên tay
Mồ hôi thấm áo, mắt cay cay buồn
Mà nghe bà nói nhẹ buông
Bán ra được mấy tờ, luôn vui rồi
Bà đi bán những vận may
Biết đâu trong xấp vé này trúng to
Lộc trời xin gửi người mua
Phần bà trăm bạc đủ no một ngày
Còn chân là bà còn đi
Có việc là quý, sá gì nắng mưa
Ai giàu mới biết cho đi?
Bà nghèo đến nỗi nợ ghi từng tờ
Mà lòng vẫn thắp ước mơ
Mang may mắn nhỏ đợi chờ trao ai
Vé số đây... vé số đây...
Tiếng rao gửi lại phố này... chút may...